Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và các di tích Nho học Hải Dương”

Thu Hiền| 23/05/2012 06:43

(HNM) - Ngày 22-5, tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Trung tâm Hoạt động văn hóa - khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã khai mạc triển lãm


Các vị đại biểu xem triển lãm(ảnh BH)

Với hơn 500 hình ảnh, hiện vật, bản đồ, sách học, đồ dùng học tập của Nho sinh xưa… triển lãm được chia thành ba phần chính. Phần một là lịch sử hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội với mô hình kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu nhỏ, với các lễ tế tại Văn Miếu và nội dung một số đoạn trích tiêu biểu của 82 tấm bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Phần hai giới thiệu lịch sử chế độ khoa cử Việt Nam với hình ảnh nổi bật là thầy Chu Văn An và không gian lớp học xưa. Hình ảnh, tư liệu về truyền thống khoa bảng Hải Dương, Văn Miếu Mao Điền và các di tích Nho học Hải Dương là nội dung chính của phần ba.

Qua triển lãm này, công chúng có một cái nhìn khái quát về lịch sử khoa cử Việt Nam cũng như các di tích Nho học. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22-6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội và các di tích Nho học Hải Dương”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.