Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục làm rõ giá trị di sản Thành nhà Hồ

Minh Ngọc| 17/10/2012 06:57

(HNM) - Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) vừa cho biết: Thực hiện cam kết chiến lược bảo tồn và quản lý di sản Thành nhà Hồ giai đoạn 2011-2015, trung tâm đã phối hợp với các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục nghiên cứu, khảo cổ để làm rõ hơn giá trị của di sản.


Đến thời điểm này, trung tâm đã đưa một số hạng mục di tích tại khu vực vùng đệm vào vùng đề cử, như: con đường Hoàng Gia, đền thờ Trần Khát Chân, các làng Đông Môn, Xuân Giai, Tây Giai; xây dựng, thực hiện chương trình khảo cổ học chiến lược đối với khu vực di sản; làm thủ tục công nhận bổ sung toàn bộ hệ thống La thành là Di sản cấp Quốc gia; hoàn thiện chiến lược phòng ngừa, quản lý thảm họa; khuyến khích sự tham gia của nhân dân địa phương vào việc quản lý, bảo vệ di sản. Thông qua khảo cổ học, con đường Hoàng Gia tại vị trí trước cửa phía nam Thành nhà Hồ đã xuất lộ; núi đá An Tôn được xác định là công trường khai thác đá để xây thành; đàn tế Nam Giao cũng có thêm các căn cứ khoa học để phục dựng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục làm rõ giá trị di sản Thành nhà Hồ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.