Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng

Nguyên Hoa - Thu Hương| 19/10/2012 18:54

(HNM) - Sáng 19-10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Tổ chức cấp Nhà nước các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị rà soát, thông qua các kế hoạch và các đề án thành phần phục vụ lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không". - Ảnh: VGP


Trong thời gian từ ngày 28-9 đến 18-10-2012, công tác triển khai kế hoạch kỷ niệm đã đạt được một số kết quả cụ thể, hội nghị đã xác định một số mốc thời gian chính trong triển khai các hoạt động kỷ niệm. Theo đó, sẽ hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ngân sách bảo đảm cho các hoạt động kỷ niệm và lễ kỷ niệm, trước ngày 30-10-2012; duyệt kịch bản chương trình giới thiệu và giao lưu tác giả, tác phẩm âm nhạc viết về PK-KQ và Hà Nội gắn với sự kiện và sơ duyệt lễ kỷ niệm vào ngày 15-12; giới thiệu và giao lưu với tác giả, tác phẩm âm nhạc viết về PK-KQ và Hà Nội, gắn với sự kiện, được truyền hình trực tiếp vào tối 23-12; tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm vào ngày 20-12; giao lưu, tri ân nhân chứng lịch sử "Hà Nội, 12 ngày đêm - Khát vọng và vinh quang" vào tối 28-12; lễ dâng hương, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ kỷ niệm, từ 8h đến 11h ngày 29-12… Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh đến các nội dung như: Tuyên truyền sâu rộng, nhất là trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, để nhân dân cả nước hiểu  sâu sắc hơn về Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; sản xuất hệ thống phim tuyên truyền; tổ chức triển lãm tranh; tu sửa, nâng cấp các di tích Chiến thắng B-52 trên địa bàn Hà Nội; tổ chức hội thảo "Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam"…

* Chiều cùng ngày, UBND TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng chủ trì.


Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện: Hội thảo khoa học "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam" (tháng 11-2012); gặp mặt truyền thống CCB tham gia chiến đấu 12 ngày đêm (tháng 12-2012); tọa đàm, giao lưu của tuổi trẻ với đại biểu CCB tham gia chiến đấu 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 (tháng 12-2012). Bên cạnh đó, UBND TP sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về diễn biến, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 12 ngày đêm; chủ trì việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử tại 8 điểm máy bay rơi, Bảo tàng Chiến thắng B-52 và các di tích liên quan; tổ chức lễ dâng hương tại đài tưởng niệm phố Khâm Thiên (Đống Đa), các hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành kế hoạch, trình Văn phòng UBND TP trong các ngày 22 và 23-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân cả nước hiểu sâu sắc hơn về Chiến thắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.