Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo di tích Hoàng thành Thăng Long

Minh Ngọc| 03/11/2012 07:05

(HNM) - Tại Quyết định số 1647/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký ngày 1-11, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội đã được phê duyệt với tỷ lệ 1/500.

Diện tích quy hoạch là 18,353ha, gồm khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch là đánh giá giá trị nổi bật của Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong hệ thống di tích quốc gia và di tích có tính chất tương đồng trên thế giới về phương diện văn hóa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản, cảnh quan môi trường, quy hoạch đô thị; đánh giá hiện trạng di sản trong mối liên hệ với không gian xung quanh; đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục chế các công trình di sản, di tích kiến trúc có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa... đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đối với các phế tích, di chỉ khảo cổ đã được phát lộ cần đề xuất giải pháp khảo sát trưng bày tại chỗ hoặc chuyển vào trưng bày trong nhà; loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc; đồng thời bổ sung một số không gian có chức năng hỗ trợ cho khu di tích; hạn chế tối đa việc xây dựng mới…

Theo quyết định này, đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; Bộ Xây dựng là cơ quan phê duyệt, chủ trì, phối hợp với Bộ VH,TT&DL thẩm định. Thời gian để các đơn vị triển khai thực hiện là 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo di tích Hoàng thành Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.