Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị phục hồi nguyên văn Truyện Kiều

Minh Ngọc| 27/11/2012 06:46

(HNM) - Bộ VH,TT&DL vừa có văn bản số 4058/BVHTTDL-DSVH gửi Hội Kiều học về việc đề nghị UNESCO công nhận Truyện Kiều là di sản văn hóa thế giới.

Bộ VH,TT&DL nhận định, Truyện Kiều là một tác phẩm thi ca kiệt xuất của Việt Nam, nhưng theo quy định của UNESCO về di sản văn hóa phi vật thể thì tác phẩm văn học nghệ thuật không thuộc đối tượng để UNESCO xem xét công nhận nên trước mắt chưa thể lập hồ sơ Truyện Kiều trình UNESCO. Ý tưởng phục hồi nguyên văn Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du của Hội Kiều học được Bộ VH,TT&DL đánh giá cao và Bộ đề nghị Hội phối hợp với các cơ quan chuyên ngành như: Viện Nghiên cứu Văn học, Viện Ngôn ngữ học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm… nghiên cứu thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị phục hồi nguyên văn Truyện Kiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.