Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam”

Thu Hiền| 28/01/2013 06:17

(HNM) - Cuối tuần qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao tặng bằng công nhận

Ảnh: Mạnh Cường


Cây đa lông có tuổi đời khoảng 500 năm, gồm 1 thân chính và 4 thân phụ; thân chính cao 25m, chu vi 4,8m, đường kính 1,7m. Cây sanh và bồ kết có tuổi đời khoảng 300 năm; chu vi cây sanh 1,5m, chu vi cây bồ kết 2,6m. Cây nhãn rừng có tuổi đời ít nhất trên 200 năm, đường kính 1,2m, cao 18m. Hiện cây đa lông, sanh và nhãn rừng đang sinh trưởng, phát triển tốt, còn cây bồ kết đã bị rỗng ruột.

Tính đến nay, cả nước có gần 400 cây, thuộc hơn 40 loài đã được công nhận là "Cây di sản Việt Nam".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao bằng công nhận “Cây di sản Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.