Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội ông Công - ông Táo

Minh Ngọc| 30/01/2013 07:36

(HNM) - Vào ngày ông Công - ông Táo 23 tháng Chạp (tức ngày 3-2-2013), lần đầu tiên nhân dân làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức lễ rước biểu tượng



Lễ hội có tiết mục tiễn Táo quân như người dân đi thả cá. Ảnh: Hoàng Hà.


Sau lễ diễu hành và tiễn ông Công - ông Táo, 12 mâm lễ sẽ được dâng cúng tại Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài liệt sỹ Bắc Sơn...

Theo văn hóa dân gian, 23 tháng Chạp là ngày ông Công, ông Táo về chầu trời, mỗi gia đình Việt Nam đều thực hiện nghi lễ tiễn các ông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội ông Công - ông Táo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.