Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ phát ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng Giêng

Theo TTXVN| 30/01/2013 22:14

Theo nội dung chương trình Lễ hội, nghi lễ dâng hương được thực hiện từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 40 đêm 14 tháng Giêng; từ 22 giờ 40 đến 23 giờ 10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn do đại diện Hội người cao tuổi, MTTQ và nhân dân phường Lộc Vượng thực hiện.


Ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng Ban quản lý khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần-chùa Tháp (Nam Định) cho biết Lễ hội khai ấn Xuân Quý Tỵ được triển khai theo đề án mới đã thực hiện lần đầu trong năm 2012 với bốn nội dung. Cụ thể, Lễ hội được tổ chức trong ba ngày 14, 15, 16 tháng Giêng Âm lịch với trọng tâm là Lễ khai ấn; Lễ phát ấn tổ chức từ 7 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch và cố gắng kéo dài đến ngày 20 tháng Giêng; chất liệu phôi ấn năm 2013 thống nhất một loại giấy màu vàng; nghi lễ dâng hương thực hiện trước lễ rước ấn.


Theo nội dung chương trình Lễ hội, nghi lễ dâng hương (do Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định chủ trì) được thực hiện từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 40 đêm 14 tháng Giêng; từ 22 giờ 40 đến 23 giờ 10 tổ chức nghi lễ rước Kiệu ấn do đại diện Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Lộc Vượng thực hiện.

Lễ rước Kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rẽ trái đi vòng quanh bờ hồ rồi vào cổng chính đền Thiên Trường, Kiệu được đặt trước lư hương sân hành lễ đền Thiên Trường.

Từ 23 giờ 15 thực hiện nghi lễ khai ấn. Từ 7 giờ sáng 15 tháng Giêng tổ chức phát ấn cho nhân dân và khách thập phương tại ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Theo ông Hoạt, năm nay Ban tổ chức sẽ tập trung phát ấn đến ngày 20 tháng Giêng. Lượng ấn năm 2013 dự kiến lớn hơn nhiều so với con số 25 vạn cánh ấn của năm ngoái, nhằm đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và khách thập phương.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến nguồn thu từ lễ hội cũng như việc sử dụng số tiền đó, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định cho biết nguồn thu hàng năm vào khoảng 10 tỷ đồng, năm 2012 đạt cao hơn các năm trước với trên 14 tỷ đồng. Nguồn thu này được sử dụng minh bạch, công khai, với cơ chế thu chi được thực hiện hoàn toàn theo Luật Ngân sách, tức 100% được quản lý qua kho bạc./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ phát ấn Đền Trần diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.