Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giới thiệu trống đồng Cảnh Thịnh

Minh Ngọc| 24/02/2013 06:27

(HNM) - Trống đồng Cảnh Thịnh, đúc năm Cảnh Thịnh thứ 8, thời Tây Sơn (năm 1800) là một trong 11 bảo vật quốc gia Việt Nam được Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu tới công chúng tại cuộc trưng bày chuyên đề


Trống đồng Cảnh Thịnh hình trụ khối, mặt và tang trống liền nhau, ở giữa có hai vòng tròn, xung quanh là mặt phẳng. Thân trống nổi bật với những môtip trang trí đúc nổi phong phú và phức tạp. Ngoài hàng nhũ đinh và lá đề còn có hình hoa cúc, sư tử hóa long, lá hóa ly và minh văn chữ Hán trên thân trống ghi lại lai lịch của việc đúc trống.

Ngoài trống đồng Cảnh Thịnh, dịp này Bảo tàng sẽ trưng bày gần 200 tài liệu, hiện vật theo các thời kỳ lịch sử: 10 thế kỷ đầu công nguyên, thời Lý - Trần, thời Lê sơ - Mạc, thời Lê Trung Hưng - Tây Sơn và thời Nguyễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu trống đồng Cảnh Thịnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.