Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai các hoạt động “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”

Hải Giang| 07/03/2013 06:00

(HNM) - Chiều 6-3, Hội đồng Tư vấn khoa học Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản

GS Vũ Khiêu - Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì kỳ họp. Dự án do Công ty TNHH nhà nước một thành viên NXB Hà Nội chủ trì, dự kiến kéo dài đến hết năm 2017, nhằm tạo tiền đề cho việc thành lập ngành Hà Nội học, đưa việc nghiên cứu biên soạn và xuất bản về Hà Nội trở thành việc làm tập trung, thường xuyên, lâu dài.

Các ủy viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng, thống nhất những định hướng lớn như tính thiết thực, khả thi, chất lượng khi chọn lựa các đề tài thực hiện trong giai đoạn II. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến cụ thể đối với một số mảng đề tài cần bổ sung như địa lý, kinh tế, các vùng Hà Nội mở rộng...

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi cho biết, thành phố hết sức tạo điều kiện để dự án được triển khai một cách hiệu quả nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển khai các hoạt động “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.