Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội kỷ niệm 1.973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Minh Ngọc| 18/03/2013 06:43

(HNM) - Ngày 17-3 (tức ngày 6-2 âm lịch), chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1.973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà (phường Đồng Nhân).

Các đoàn thể và nhân dân vào đền dâng hương, hoa tưởng niệm Hai Bà Trưng. Ảnh: TTXVN



Đến dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn đại biểu huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), Hoàng Su Phì (Hà Giang), thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn), Thanh Liêm, Duy Tiên (Hà Nam), các xã có đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và đông đảo nhân dân.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là mốc son trong quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất thể hiện ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần dân tộc. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sau khi Hai Bà Trưng tạ thế, nhân dân nhiều nơi đã lập đền thờ để ghi nhớ công đức, trong đó có di tích đình, đền, chùa, miếu ở quận Hai Bà Trưng ngày nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội kỷ niệm 1.973 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.