Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dân ca Ví, Dặm được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể

Theo chinhphu.vn| 01/04/2013 09:59

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý Bộ trưởng Bộ VHTTDL thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ VHTTDL thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh" trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014.


“Ví và Dặm” là hai thể hát dân ca không có nhạc đệm, được cộng đồng người Việt ở Nghệ An, Hà Tĩnh sáng tạo trong quá trình sinh hoạt và lao động. Hiện nay có khoảng 15 điệu ví và 8 điệu giặm được gọi tên theo bối cảnh cuộc sống, lao động, nghề nghiệp như Ví phường vải, Ví đò đưa, Dặm ru, Dặm kể…

Dân ca ví, Dặm Nghệ - Tĩnh hiện lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở 259 làng, thôn, xóm, khu dân cư của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua nhiều năm tháng, loại hình dân ca này ngày càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt và nét đặc sắc vốn có.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dân ca Ví, Dặm được đưa vào danh sách văn hóa phi vật thể

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.