Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào năm 2015

Minh Ngọc| 02/04/2013 06:38

(HNM) - Theo ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở VH,TT&DL Bắc Ninh), tỉnh Bắc Ninh đang xây dựng hồ sơ



Dòng tranh dân gian Đông Hồ, xuất xứ từ làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ XVI, phát triển mạnh từ thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Làng Đông Hồ hiện chỉ còn một vài gia đình giữ nghề làm tranh, việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO, đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào năm 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.