Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang

Minh Ngọc| 25/05/2013 05:28

(HNM) - Sáng 24-5 (15 tháng Tư âm lịch), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428 - 2013) tại khu tưởng niệm vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm.


Lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang. Ảnh VGP/Huy Anh


Dự lễ hội có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đại diện ban, ngành trung ương, thành phố Hà Nội, dòng họ Lê tại Hà Nội và đông đảo nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Sử sách ghi lại, năm 1407 nhà Minh mang quân xâm lược, biến nước ta thành quận Giao Chỉ. Năm 1418, từ Lam Sơn, Lê Lợi xưng danh Bình Định vương, phất cờ khởi nghĩa. Với chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang oanh liệt, nghĩa quân Lam Sơn đã dồn giặc Minh vào thế phải đầu hàng. Rằm tháng Tư năm Mậu Thân (1428), vua Lê đăng quang, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu Đại Việt, công bố Đại cáo bình Ngô.

Sau phần nghi lễ, gần 900 người đại diện cho các ban, ngành đoàn thể, dòng họ Lê tại Hà Nội và một số phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tham gia vào đoàn rước truyền thống xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ khu tưởng niệm vua Lê Thái Tổ, đi xung quanh hồ Hoàn Kiếm, dâng hương hoa tại tượng đài vua Lý Thái Tổ. Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như trích đoạn sân khấu tái hiện cảnh "Vua Lê đăng quang" và "Hội trả gươm", biểu diễn chèo, ca trù và các ca khúc ngợi ca chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.