Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa hát xoan ra khỏi tình trạng khẩn cấp vào năm 2015

Minh Ngọc| 13/07/2013 06:44

(HNM) - Ngày 12-7, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về hát xoan...


Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2015 có khoảng 30% người dân Phú Thọ hiểu biết về hát xoan, riêng TP Việt Trì là 50%, trong đó số người Việt Trì biết hát xoan là 25%. Kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 196 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, từ nay đến năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ quy hoạch 100% di tích gắn với loại hình nghệ thuật hát xoan truyền thống, hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp 3 di tích và đầu tư trùng tu cho 5 di tích tại các phường xoan gốc; 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy hát xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ. Đặc biệt, từ năm học 2013-2014, HS tất cả các cấp học của tỉnh Phú Thọ sẽ được học hát xoan. Với những giải pháp cụ thể đó, tỉnh Phú Thọ hy vọng đến năm 2015 có thể đưa hát xoan ra khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa hát xoan ra khỏi tình trạng khẩn cấp vào năm 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.