Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội xem xét ý tưởng vĩnh cửu hóa hình ảnh Hà Nội cổ

Tuyết Minh| 06/09/2013 15:24

(HNMO)- UBND TP Hà Nội đang xem xét ý tưởng làm 3 công trình ngoài trời hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Một trong 3 đề xuất, có ý tưởng “Vĩnh cửu hóa các hình ảnh về Hà Nội cổ thế kỷ XIX và Hà Nội trong Kháng chiến chống Pháp, Ngày tiếp quản Thủ đô”. Theo đó, lịch sử Thủ đô Hà Nội được tái hiện lại bằng cách in nguyên bản các bức ảnh lịch sử trên gốm nặng lửa, khiến những bức ảnh sẽ trở nên vĩnh cửu trong không gian công cộng, "nối dài" Con đường gốm sứ; 2 ý tưởng nữa là Đài phun nước gắn bông sen vàng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng (đầu đường Thanh Niên) và Trái tim Tình yêu Hà Nội bên hồ Trúc Bạch cũng được UBND đang xem xét để gốm hóa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội xem xét ý tưởng vĩnh cửu hóa hình ảnh Hà Nội cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.