Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất nhiều phương án bảo tồn khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Minh Ngọc| 12/09/2013 06:59

(HNM) - Ngày 11-9, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội và Viện Nghiên cứu quốc gia về bảo tồn văn hóa Tokyo (Nhật Bản) đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thành tựu hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản về Hoàng thành Thăng Long từ dự án Quỹ tín thác UNESCO/ Nhật Bản.



Sau hơn 3 năm triển khai dự án, các chuyên gia Nhật Bản đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong việc bảo tồn khu di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội ở các nội dung: Nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, bảo tồn; nghiên cứu kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch quản lý di sản và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Nhờ đó, nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn… đã được phát lộ; đồng thời mở ra hướng đi mới công tác bảo quản hiện vật, bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể khu di tích. Tại cuộc hội thảo này, các chuyên gia Nhật Bản đề xuất nhiều phương án bảo tồn các di tích khảo cổ, các hiện vật gỗ được khai quật tại khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất nhiều phương án bảo tồn khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.