Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lào đem cầu thủ học lớp 10 dự AFF Cup 2014

Theo Anh Tuấn| 21/11/2014 16:27

Trong danh sách 22 cầu thủ dự AFF Cup 2014, HLV trưởng David Booth gây sốc khi mang theo Maitee Hatsady mới 16 tuổi.

Lào là đội bóng cuối cùng bảng A có mặt tại thủ đô Hà Nội hôm qua 20/11 để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014. Trong số 22 tuyển thủ dự giải lần này, họ không có ngôi sao Lamnao Singto - người từng góp công lớn đưa U23 Lào vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2009.

Thay vào đó, chiến lược gia người Anh David Booth quyết định trẻ hóa lực lượng, với 19 cầu thủ đều sinh từ năm 1990 trở lên. Ba cầu thủ được xem là giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng xứ Triệu Voi là Saynakhonevieng (sinh năm 1987), Singlatsomboun (1989) và Sayavuthi (1986).

Tiền vệ mới 16 tuổi Maitee khoác áo số 11 tại AFF Cup 2014 và là cầu thủ trẻ tuổi nhất dự giải năm nay. LFF.


Thậm chí, tiền vệ trẻ Maitee đến từ CLB Laos Toyota FC mới đón sinh nhật lần thứ 16 cách đây năm tháng. Anh sinh ngày 10/6/1998 và là cầu thủ trẻ tuổi nhất tại AFF Cup 2014

Trước đó, Maitee chưa từng được triệu tập vào đội tuyển dự AFC Challenge Cup 2014 hay đội Olympic dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc.

Trong chiến dịch vòng sơ loại AFF Cup 2014, tài năng trẻ của bóng đá Lào cũng không có nhiều cơ hội thể hiện. Tuy nhiên, HLV Booth đánh giá cao cầu thủ mới học lớp 10 này, khi triệu tập Maitee lên tuyển quốc gia sau khi HLV đội Laos Toyota FC nhận lời làm trợ lý HLV trưởng dự giải vô địch Đông Nam Á. Trong danh sách cầu thủ đăng ký lên ban tổ chức giải, Maitee khoác áo số 11.

Đưa đội hình toàn cầu thủ tuổi đời còn rất trẻ dự giải, HLV David Booth vẫn tin tưởng cơ hội gây bất ngờ của đội nhà. Chiến lược gia người Anh tuyên bố: "Chúng tôi không còn là đội tuyển Lào dễ bị đánh bại như trước. Đừng nghĩ rằng đối thủ có thể dễ dàng lấy ba điểm từ chúng tôi. Đội tuyển Lào đến Việt Nam không phải phận lót đường".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào đem cầu thủ học lớp 10 dự AFF Cup 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.