Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện ở Trường Sa

Đặng Loan - Ngọc Uyên| 19/05/2013 06:49

(HNM) - Trước đây ở quần đảo Trường Sa chỉ dùng máy phát điện chạy bằng dầu diesel, cung cấp được 1,1 MWh/ngày, tương đương với 6 giờ/ngày có điện. Từ năm 2009, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, triển khai dự án sử dụng năng lượng sạch điện gió lai ghép (HPSS) tại 33 điểm đảo và nhà giàn DK thuộc quần đảo Trường Sa.

Đêm về, Trường Sa bừng sáng lung linh.

Tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp điện cho đảo chìm Đá Đông A.

Điện giúp cho việc học tập của trẻ em ở Trường Sa được tốt hơn.

Trẻ em đảo Sinh Tồn vui chơi dưới hệ thống điện gió.

Các chiến sĩ ở đảo Sinh Tồn đang xem ti vi.

Gia đình anh Hồ Dương và chị Trương Thị Liên ở xã đảo Song Tử Tây.

Các bác sĩ ở xã đảo Song Tử Tây đang phẫu thuật cho một ngư dân bị tai nạn trên biển.

Điện gió ở Song Tử Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện ở Trường Sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.