Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khu vực tháp đôi WTC 13 năm sau vụ khủng bố 11/9

Tuấn Kiệt| 11/09/2014 22:29

(HNMO) - Ngày 11/9/2001, nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp đôi trong quần thể Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) tại Manhattan, New York. Mỗi chiếc đâm vào một tòa nhà, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng, cả hai tòa tháp cao 110 tầng bị sụp đổ hoàn toàn và người ta đã gọi nơi đây là Ground Zero, ý nói một vùng bình địa, tức là vùng đất ngay chỗ một quả bom nguyên tử phát nổ, không còn gì sống sót cả. 13 năm sau vụ tấn công khủng bố chấn động địa cầu này quang cảnh đổ nát của khu vực này đã được thay đổi, như chứng minh rằng không có gì thể khuất phục được ý chí con người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khu vực tháp đôi WTC 13 năm sau vụ khủng bố 11/9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.