Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội rước nước truyền thống Đình làng Thượng Cát

Nguyệt Ánh| 28/03/2015 21:14

(HNMO) - Từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, nhân dân làng Thượng Cát lại tưng bừng mở hội để tưởng nhớ, tôn vinh công đức của Tướng quân Quách Lãng cùng nhị vị Công chúa Đinh Bạch Nương và Đinh Tĩnh Nương, những người đã có công cùng Hai Bà Trưng đánh tan quân xâm lược nhà Hán,

1.Đoàn rước gồm 14 đoàn trống nhạc tưng bừng ra sông lấy nước

12.Các nữ tướng hộ tống chóe nước về đình.

13. Những mâm lễ thể hiện lòng thành dọc hai bên đường ra sông lấy nước.

Múa lân trong lễ hội

16.Chủ tế cùng các cụ cao tuổi dâng nước lấy về tại đình.

3.Ông chủ tế Nguyễn Phúc Thọ thay mặt dân làng làm lễ Thần Hoàng, xin người ban nước thiêng về làm lễ tẩy trần.

4.Dân làng vui tươi phấn khởi chờ đón nước thiêng đưa về đình.

5.Các cụ cao tuổi cùng ông chủ tế và nhân dân trong làng ra giữa sông Hồng chọ dòng nước tươi mát nhất múc vào chóe đưa về đình.

6. Ông chủ tế dâng gáo xin nước

7.Gáo nước đầu tiên được đưa vào chóe.

Rúc tù và báo hiệu đã lấy được nước thiêng mang về.

Bắt đầu đưa nước thiêng lên bờ.

Rước nước về làng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội rước nước truyền thống Đình làng Thượng Cát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.