Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Hà Nội choáng ngợp với dàn công cụ đặc chủng các lực lượng vũ trang

Hoàng Linh| 30/08/2015 16:12

(HNMO) - Ôtô chống đạn, xe làm nhiệm vụ hóa trang, chỉ huy chiến đấu làm nhiệm vụ chống bạo loạn, khủng bố hiện đang được trưng bày trong khuôn khổ Triển lãm 70 năm thành tựu Kinh tế - Xã hội tại triển lãm Giảng Võ (Hà Nội). Nổi bật và thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan với sự xuất hiện của nhiều loại mô hình vũ khí, khí tài hiện đại Việt Nam đang có. Trong đó có thể kể đến đài radar bắt thấp VRS-2DM, đài radar cảnh giới tầm trung sóng mét VRS-M2D, mô hình máy bay không người lái Trimble UX5, tên lửa PETRORA, mô hình tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa có khả năng tàng hình Gepard-3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MKII, tên lửa phòng không S-300 PMU1... khiến nhiều khách tham quan vô cùng thích thú.

Sự xuất hiện của những chiếc xe chuyên dụng là bất ngờ lớn tại triển lãm lần này.

Xe chống đạn RAM 2000 MK III chuyên dụng.

Phía sau xe RAM 2000 MK3

Xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất dùng cho lực lượng an ninh, chống khủng bố, bạo loạn với động cơ 6.1L và khả năng chống đạn B6 ở mọi cự ly.

RAM 2000 MKIII có thể leo dốc nghiêng 30 độ và lội nước sâu 1 mét.

RAM 2000 MK III có 8 chỗ ngồi, tốc độ tối đa 100km/giờ với khả năng leo dốc lên tới 60 độ.

RAM 2000 MK III từng xuất hiện nhiều lần trong các sự kiến lớn của đất nước vài năm trở lại đây.

Xe được trang bị 3 súng máy trên nóc.

Xe bọc tháp lắp hệ thống phóng thang dựa trên nền F550 của Ford sản xuất.

Xe có thể đạt tốc độ 90 km/giờ và chở 10 người bên trong.

Xe có trọng lượng không tải lên tới hơn 8,5 tấn, chống đạn B6 mọi cự ly và vươn thang 7,6 mét.

Bộ ba xe chuyên dụng dành cho việc chống khủng bố, bạo loạn gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan.

Những chiếc xe dường như bước ra từ các bộ phim hành động khiến nhiều người thích thú.

Phía sau của hai chiếc xe chỉ huy bọc thép.

Phần gầm của xe cũng được gia cố cực kì vững chãi đề chống mìn.

Xe phun nước chống bạo loạn do công ty TNHH ô tô chuyên dụng Hiệp Hoà sản xuất năm 2015.

Xe có thể chở 8.000 lít nước với áp suất phun lên tới 17,2 bar.

Ngoài nước, xe có thể phun kết hợp hơi cay, thuốc nhuộm màu thông qua hệ thống trộn hoá chất tích hợp sẵn.

Chiếc xe do Alpine Armoring - thương hiệu xe bọc thép uy tín của Mỹ - sản xuất.

Nhìn bề ngoài, rất khó để phân biệt chiếc xe chuyên dụng này với một mẫu Lexus LX570 thông thường.

Xe chống đạn hoá trang chỉ huy chiến đấu dựa trên nền Lexus LX570.

Dàn xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát.

Xe cứu hoả chuyên dụng của MAN.

Bảng điều khiển phía sau chiếc xe cứu hoả do MORITA sản xuất.

Xe chuyên dụng của lực lượng cứu hoá.

Xe cứu hoả chuyên dụng với thang leo.

Một chiếc xe thang chuyên dụng của Nissan sản xuất được trang bị nhiều phương tiện hỗ trợ.

Xe liên lạc vệ tinh Mantra với chức năng truyền ảnh hiện trường, kết hợp hỗ trợ các hệ thống thông tin khác.

Nhóm xe radar quân sự nhận diện tầm trung.

Radar VRS-M2D cảnh giới tầm trung sóng mét có tính cơ động cao.

Radar VRS-M2D của xe có thể dùng phát hiện các mục tiêu trên không và cung cấp thông tin này cho các tổ hợp tên lửa.

Radar cảnh giới 2D bắt thấp sóng đề xi mét dùng cảnh giới vùng trời quốc gia và cung cấp thông tin cho các tổ hợp tên lửa phòng không (SX tại Việt Nam).

GAZ-59037A có khả năng lội nước sử dụng cho quân sự được cải hoán phục vụ cho mục đích chỉ huy.

Xe có bánh lốp bơi được với bốn trục và tám bánh đều chủ động.

Xe có thể bơi 12 tiếng liên tục với bình nhiên liệu 300 lít.

Hệ thống cấp phát nhiên liệu hỗ trợ hành quân cơ giới và lọc nước biển dã chiến.

Xe chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn GAZ-59037A.

Xe có tốc độ tối đa 90km/giờ trên đường bằng và trên 9km/giờ khi dưới nước với hành trình 700km trên đường tốt.

Tàu tuần tra cao tốc hạng nhẹ.

Tàu tuần tra cao tốc hạng nhẹ.

Tàu tuần tra cao tốc hạng nhẹ.

Xe hỗ trợ thông tin quân sự.

Xe hỗ trợ thông tin quân sự.

Thiết bị bắn khép góc do Israel sản xuất với khả năng bắn ba hướng: thắng, trái, phải (62 độ) tích hợp đèn laser, chiếu sáng và camera quan sát.

Xe hỗ trợ thông tin quân sự.

Súng bắn lưới 4x4m do Việt Nam sản xuất.

Súng ngắn GLOCK (Áo) với tầm hiệu quả 50m, tốc độ đạn 360m/s và súng tiểu liên MP5-A3 với tốc độ bắn 800 viên/phút trong tầm 100m

Các loại đạn chuyên dụng.

Súng bắn tỉa CZ 750 S1M1 với tầm bắn hiệu quả lên tới 1000m sử dụng đạn 7,62mm.

Thiết bị phá khoá thuỷ lực sử dụng trong tình huống giải phóng con tin, mở lối khống chế đối tượng cũng như cứu hộ.

Mũ bảo hộ các lực lượng với đề can phản quang.

Khiên bảo vệ áp chế bằng âm thanh dải rộng tích hợp ghi hình bí mật làm bằng sợi carbon.

Máy bay không người lái TRIMBLE UX5 với trần bay lên tới 3.500m.

Máy bay không người lái Microdrones MD4-1000 với ứng dụng quay phim, chụp ảnh mặt đất phục vụ cho truyền hình, tìm kiếm.

Mô hình tàu cảnh sát đường thuỷ trưng bày tại triển lãm.

Mô hình tàu ngầm KILO của lực lượng hải quân.

Triển lãm cũng trưng bày nhiều kỉ vật chiến tranh như chiếc mũ bay của anh hùng Phạm Tuân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người Hà Nội choáng ngợp với dàn công cụ đặc chủng các lực lượng vũ trang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.