Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh: Ô nhiễm môi trường ở chợ Yên chưa được giải quyết

Tin, ảnh: Vũ Phong| 04/03/2010 06:29

(HNM) - Chuyên mục

Rác thải đầy ứ quanh hồ Ba Góc.

(HNM) - Chuyên mục "Đường dây nóng" Báo Hànộimới số ra ngày 23-9-2009 đã đăng bài "Chợ bỏ không, hàng rông ra đường" phản ánh tình trạng chợ cóc họp tràn lan bên ngoài chợ Yên, xã Tiền Phong (Mê Linh), gây mất TTATGT...

Ngày 27-2-2010, có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến tình trạng này vẫn đang diễn ra rất nghiêm trọng. Trước cổng chợ, đoạn đường nối từ quốc lộ 23 đến phố Yên, dài chừng 200m lều quán mọc lên như nấm, hàng hóa bày la liệt chật cứng đường đi. Hồ Ba Góc nằm kề tuyến đường trên, rộng khoảng 10.000m2, được coi là "lá phổi xanh" để điều hòa không khí cho cả khu vực nhưng xung quanh hồ luôn đầy ứ các loại rác, phế thải (thực phẩm ôi thiu, xác động vật chết, lá rau, giấy gói, túi ni lông…), từ trên bờ hồ tràn xuống mặt nước. Điều đáng nói là, một số người đi chợ còn thường ra sát khu vực mép hồ để phóng uế, rất mất vệ sinh. Vào bên trong chợ Yên, chúng tôi thấy hàng loạt kiốt vẫn đóng cửa im ỉm vì không có người thuê...

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Xuân Tùng, cán bộ BQL chợ cho biết: "Chợ Yên có diện tích 6.700m2 với 238 điểm kinh doanh, nhưng hiện nay mới có gần 100 điểm được khai thác sử dụng, còn lại vẫn bỏ trống. Trong khi đó, hàng trăm người kinh doanh lại tự ý dựng lều quán bán hàng ngay bên ngoài cổng chợ. Những hộ này phần lớn không phải nộp bất cứ một khoản thuế, lệ phí nào mà ngay cả phí vệ sinh môi trường họ cũng trốn luôn. Không chỉ có vậy, sau mỗi buổi chợ, họ tùy tiện xả rác, nước thải xuống hồ. BQL chợ Yên đã nhiều lần kiến nghị với UBND xã giải tỏa các hộ kinh doanh trái phép nêu trên, nhưng đến nay vẫn chưa có biến chuyển gì”. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân sống quanh khu vực cũng thường xuyên đổ phế thải xây dựng xuống hồ, khiến diện tích mặt nước hồ ngày càng bị thu hẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh: Ô nhiễm môi trường ở chợ Yên chưa được giải quyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.