Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chế biến bì, mỡ lợn gây ô nhiễm khu dân cư

Nhật Anh| 15/07/2010 08:31

(HNM) - Vừa qua, Báo Hànộimới nhận được nhiều đơn và điện thoại đường dây nóng của một số hộ dân ở tổ 5, khối Độc Lập, phường Vạn Phúc (Hà Đông)  phản ánh việc một hộ gia đình thu gom, tập kết bì lợn, mỡ lợn không rõ nguồn gốc, rán mỡ thối gây ô nhiễm môi trường khu dân cư...

Những hộ dân ở khu vực này cho biết, hộ gia đình anh chị Ngọ - Yến chuyển đến ở tại tổ 5, khối Độc Lập (phường Vạn Phúc) được vài năm và làm nghề thu mua bì lợn. Sau khi thu gom về, bì lợn được đổ ra một chiếc bạt lớn để lọc, chọn...

Toàn bộ bì miếng được đóng bao, xuất đi luôn, còn những vụn bì nhỏ, mỡ vụn thì để rán và tiêu thụ tiếp. Mỗi khi rán, cùng với mùi than, mùi mỡ ôi, thối, mùi bì lợn cháy bốc lên nồng nặc khiến cho không khí ở khu vực này trở nên ngột ngạt, ô nhiễm nặng. Những hộ dân có nhà ở liền kề với hộ gia đình làm nghề thu mua bì lợn bức xúc: Mùa đông, để tránh mùi thối khi họ rán mỡ lợn, chúng tôi phải đóng cửa kín mít. Nhưng mùa hè, giữa cái nóng oi bức tới 35-40 độ C như thế này thì không thể chịu đựng được, nhất là vào giờ các gia đình tụ họp cả nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi... Một vấn đề nữa đặt ra là việc thu gom, tiêu thụ bì, mỡ lợn của hộ gia đình này không rõ nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm, không có kiểm dịch càng khiến cho người dân nơi đây lo lắng cho sức khỏe, môi trường sống của họ, bởi các loại dịch bệnh từ gia súc không được kiểm soát. Các hộ dân đã nhiều lần có ý kiến, gửi đơn tới chính quyền sở tại đề nghị can thiệp, nhưng chưa thấy hồi âm.

Đề nghị UBND phường Vạn Phúc sớm kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý để trả lại môi trường sống trong lành, an toàn cho nhân dân tổ 5, khối Độc Lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chế biến bì, mỡ lợn gây ô nhiễm khu dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.