Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà “siêu nhỏ” ở thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức)

Bảo Linh| 06/10/2010 07:04

(HNM) - Thực hiện kế hoạch phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tích cực thực hiện việc chỉnh trang đường phố đô thị, đường làng, khu phố văn hóa…

Vậy nhưng, tại ngã tư thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) lại đang "tồn tại" một ngôi nhà diện tích chỉ khoảng 2m2, tường vôi long lở, nhem nhuốc, rất phản cảm.

Qua tìm hiểu được biết, ngôi nhà "siêu nhỏ" này là của một hộ gia đình thuộc khu 6, thị trấn Trạm Trôi có diện tích đất 30,5m2 bị thu hồi toàn bộ để phục vụ dự án cải tạo quốc lộ 32 và đã nhận tiền đền bù tài sản trên đất và được cấp đủ 30,5m2 đất tái định cư ngay tại mặt đường quốc lộ 32 nhưng vẫn chây ỳ không chịu bàn giao. Người dân trong khu vực đã có ý kiến từ 2 năm nay, nhưng do có sự "đùn đẩy" nên không cơ quan, cấp nào giải quyết, ngôi nhà vẫn ngang nhiên tồn tại.

Không lẽ lãnh đạo huyện Hoài Đức bất lực trước trường hợp này?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà “siêu nhỏ” ở thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.