Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đốt rác, phế thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

Trần Lê| 16/12/2011 07:29

(HNM) - Hơn một năm nay, hàng trăm hộ dân thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương (Thanh Oai) phải khổ sở trong cảnh sống chung với… ô nhiễm môi trường.

Bãi rác của thôn Xà Kiều - nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.


Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) và cả Trưởng thôn Xà Kiều (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa) về tình trạng trên và đề nghị tìm biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng lên. Bà Vũ Thị Án, 62 tuổi, ở xóm Hoàng Hanh, thôn Tảo Dương, bức xúc: "Nếu như năm 2010, mỗi tháng người ta đốt rác 2-3 lần thì nhiều tháng nay, cứ 3-4 ngày, người ta lại đốt một lần. Khói theo gió tràn vào khu dân cư, khét lẹt không thể chịu nổi!". Sau mỗi đợt đốt rác, khói độc luẩn quẩn đến 2, 3 ngày sau, chưa kịp tan hết thì người ta lại tiếp tục… đợt đốt mới. Nhà nào nhà nấy luôn trong tình trạng vải, bạt bịt kín cửa sổ, khẩu trang phải mang cả lúc đi ngủ…

Theo ông Hữu Văn Đáo, trưởng xóm Hoàng Hanh, thời điểm cuối tháng 10 và cuối tháng 11-2011, đống rác ứ đầy được đốt trộm lúc nửa đêm. Khói độc đã khiến người dân thôn Tảo Dương phải bật dậy, mang theo xẻng, xô, chậu, máy bơm nước… chạy sang bãi rác thôn Xà Kiều để dập lửa. 8 sào lúa liền kề bãi rác bị cháy, mất trắng, nay đất phải bỏ hoang, cây cối xung quanh chết khô, gần 15 mẫu ở khu đồng mạ Cửa Đình, Cửa Cậy bị ảnh hưởng khô đầu, lép bông.

Đề nghị chính quyền xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa khẩn trương xem xét, giải quyết dứt điểm tình trạng trên để người dân Tảo Dương hết khổ vì khí độc và rác thải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt rác, phế thải nhựa gây ô nhiễm môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.