Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sớm chấm dứt

Trung Dũng| 22/10/2012 07:48

(HNM) - Từ năm 2010, điểm trông giữ xe máy tại sân nhà H1, tổ 83 phường Phương Mai (Đống Đa) được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương có chỗ gửi xe trong thời gian sửa chữa bệnh viện, đồng thời tạo thu nhập cho một số hộ dân nhà H1…


Sân chơi nhà H1 đầy ắp phương tiện.

Theo người dân trong khu vực, quá trình tổ chức trông giữ xe từ năm 2010 đến tháng 6-2012 cơ bản ổn định. Từ tháng 7-2012, sau khi giá trông giữ phương tiện tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/lượt/xe máy và thay đổi người trông giữ xe thì phát sinh mâu thuẫn, mặc dù hợp đồng trông giữ xe máy - xe đạp ký giữa đại diện nhà H1 và ba hộ gia đình nhận trông giữ xe, có tới 12 điều khoản khá đầy đủ, chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên liên quan trong việc trông giữ xe, như chỉ được trông giữ từ 8h-12h hằng ngày, thời gian còn lại trả sân chơi thông thoáng phục vụ nhu cầu vui chơi, thể dục thể thao của người dân, trích nộp 30% tiền trông xe cho tổ kinh tế đời sống nhà H1, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, mất mát…

Thế nhưng, trên thực tế những quy định trong hợp đồng đã không được thực thi nghiêm túc. Giờ trông giữ xe vượt quá quy định, có khi kéo dài đến tận buổi chiều, thu phí trông xe quá cao. Đặc biệt là phát sinh mâu thuẫn giữa những người trông xe với nhau về việc tranh giành khách gửi xe và tiền trích nộp, thậm chí khách của các hộ dân nhà H1 cũng bị "tận thu". Ông Lê Văn Ngân, Tổ phó tổ 83 phường Phương Mai kiêm Trưởng nhà H1 thừa nhận, điểm trông giữ xe trong sân nhà H1 đang tồn tại những vấn đề như không có phép, không đóng thuế cho Nhà nước, gây ảnh hưởng môi trường…

Việc tổ chức trông giữ xe không phép, gây mất an ninh trật tự, đoàn kết trong khu dân cư… tại nhà H1 cần được các cơ quan chức năng của phường Phương Mai và quận Đống Đa xem xét, giải quyết dứt điểm nhằm ổn định tình hình, trả lại sân chơi cho người dân trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm chấm dứt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.