Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm việc lấn chiếm, xây dựng nhà ở trên đất công

Nguyên Hà| 16/05/2013 06:57

(HNM) - Vừa qua, lợi dụng gia đình có người thân làm cán bộ UBND xã, ông Hoàng Thái Nghiệp đã ngang nhiên xây dựng trái phép 70m2 nhà kiên cố (cao 4 tầng) trên đất công và đất hành lang giao thông trên địa bàn xã…

Ngôi nhà xây trên đất lấn chiếm của ông Hoàng Thái Nghiệp.



Qua tìm hiểu được biết, phần đất mà ông Nghiệp xây dựng trái phép nằm trên diện tích 120,8m2 mà ông Nguyễn Đình Tân (một người dân địa phương) tự ý lấn chiếm trái phép trước đó. Tháng 7-2004, ông Tân bán lại toàn bộ diện tích này cho ông Hoàng Thái Nghiệp. Điều đáng nói, tại thời điểm này, việc mua bán "trao tay" trái quy định pháp luật giữa ông Tân và ông Nghiệp đã gây xôn xao dư luận dẫn đến việc người dân thôn Phù Dực I có đơn thư khiếu kiện kéo dài… Thế nhưng, do chính quyền không có biện pháp ngăn chặn nên đến nay gia đình ông Hoàng Thái Nghiệp vẫn ung dung sử dụng toàn bộ phần diện tích đất lấn chiếm mà không bị xử lý. Đến tháng 6-2011, ông Nghiệp tiến hành xây nhà ở cao 4 tầng trên diện tích rộng 70m2, nằm trong khuôn viên khu đất trên. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm cho biết, vào thời điểm ông Nghiệp tiến hành xây dựng trên đất lấn chiếm tại xóm Me, cán bộ xã đã xuống kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công. Song, do Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ không ký vào biên bản nên tổ công tác không thể ngăn chặn được vi phạm. Vì việc đã rồi nên hiện nay xã đang tiến hành xác minh lại thời điểm lấn chiếm và nguồn gốc đất tại khu vực ông Nghiệp vừa xây dựng nhà ở. Khi nào có số liệu cụ thể sẽ báo cáo UBND huyện cho hướng giải quyết.

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và giải quyết dứt điểm sự việc, đề nghị UBND huyện Gia Lâm sớm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm việc lấn chiếm, xây dựng nhà ở trên đất công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.