Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi công chưa bảo đảm an toàn

Dạ Khánh| 21/05/2013 08:00

(HNM) - Trong quá trình xây dựng chung cư cao tầng, đơn vị thi công không thực hiện che chắn, nhiều lần làm rơi vãi vật liệu, cốp pha, thanh sắt nhỏ xuống đường, gây mất an toàn cho các hộ dân liền kề...

Công trình xây dựng nhà cao tầng tại 143 ngõ 85 Hạ Đình, gây nhiều bức xúc cho người dân.



Theo Giấy phép xây dựng số 68/GPXD do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 3-7-2012, Tổng Công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư 135 (địa chỉ P703 M5-91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) được phép xây dựng nhà làm việc và chung cư cao tầng tại địa chỉ 143 ngõ 85 phố Hạ Đình với quy mô: 21 tầng, 1 tầng hầm và 1 phòng kỹ thuật thang máy trên lô đất có tổng diện tích 4.136,7m2. Ngay sau khi có giấy phép xây dựng, công ty đã bắt đầu triển khai thi công, đến nay đang xây đến tầng thứ 11.

Theo quan sát, công trình xây dựng này nằm ngay mặt ngõ 85, đối diện các số nhà từ số 2 đến 42. Người dân địa phương cho biết, quá trình xây dựng tòa nhà đã xảy ra nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến các hộ liền kề. Cụ thể: Nhiều lần để rơi vật liệu xây dựng xuống đường, xuống nhà các hộ liền kề. Ngoài ra, đơn vị thi công còn không tuân thủ giờ quy định, gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân xung quanh khu vực. Trước tình trạng đó, đã không dưới 4 lần, các hộ dân đã sang gặp đơn vị thi công và UBND phường phản ánh, yêu cầu thi công bảo đảm an toàn. Đầu năm 2013, UBND phường Thanh Xuân Trung đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của chủ đầu tư, đơn vị thi công, người dân địa phương. Tại cuộc họp, nhiều kiến nghị của người dân đã được chủ đầu tư cam kết thực hiện song theo người dân địa phương, những cam kết của chủ đầu tư chỉ nằm trên giấy. Mới đây (ngày 12-5-2013), khi thi công đổ mái tầng thứ 11, do không có sự che chắn, bê tông đã bắn tung tóe vào các nhà dân xung quanh và người đi đường. Sáng 14-5-2013, một thanh sắt dài khoảng 11cm đã rơi tự do từ trên công trình xuống đường. Bà Chu Thị Cảnh, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư cho biết: Vấn đề bức xúc nhất hiện nay của người dân là việc thi công không che chắn, bảo đảm an toàn tính mạng cho các hộ sinh sống gần đó, bởi cả khu dân cư và công trình đều chỉ có chung một đường ngõ ra vào. Trong khi đó, từ khi công trình mỗi lúc một vươn cao, các hộ dân ở liền kề luôn phải sống trong cảnh sợ hãi, lúc nào cũng thấp thỏm, đêm ngủ không ngon giấc khi thì đổ bê tông vào ban đêm, khi thì chiếc cần cẩu thép cứ "lượn lờ" ngang dọc trên nóc nhà...

Đề nghị UBND quận Thanh Xuân, chính quyền phường sở tại tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp thi công an toàn, tuân thủ giờ giấc, thực hiện che chắn, để bảo đảm an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi công chưa bảo đảm an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.