Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dựng cổng sắt, chiếm đất công

Duy Biên| 14/04/2014 07:58

(HNM) - Khu đất cuối ngõ 46, phố Thụy Khuê đang bị gia đình ông Lý Mạnh Thắng ở số nhà 42 phố Thụy Khuê lấn chiếm trái phép.

Cổng sắt của hộ ông Thắng bịt lối vào khu đất cuối ngõ 46, phố Thụy Khuê.



Được biết, nguồn gốc khu đất cuối ngõ 46, phố Thụy Khuê, mà gia đình ông Lý Mạnh Thắng sử dụng là nhà vệ sinh chung của khu tập thể Nhà máy Điện Yên Phụ. Năm 1995, ông Tạ Hoàng Thụ được sự đồng ý của người dân khu tập thể cho sử dụng tạm 2m2 đất phía sau nhà vệ sinh, sau đó ông Thụ cho phá nhà vệ sinh xây thành nhà cấp bốn để sử dụng với diện tích 20,8m2. Năm 2007, gia đình ông Thắng nhận chuyển nhượng căn nhà cấp bốn từ ông Thụ và làm cửa sắt ngăn lối đi chung vào khu đất nhà vệ sinh công cộng, tổng diện tích lên tới 27,3m2. Trước vi phạm trên, ngày 26-6-2009, UBND quận Tây Hồ ra Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc thu hồi 27,3m2 đất do ông Thắng lấn chiếm trái phép. Do ông Thắng có đơn khiếu nại quyết định của UBND quận Tây Hồ, ngày 21-3-2011, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND, trong đó nêu rõ: Việc ông Lý Mạnh Thắng nhận chuyển nhượng và sử dụng diện tích đất khu vệ sinh công cộng tại Khu tập thể Nhà máy Điện Yên Phụ, ngõ 46, phố Thụỵ Khuê là vi phạm các quy định của Luật Đất đai năm 2003… Ngày 7-11-2012, UBND phường Thụy Khuê đã ra Thông báo số 76TB-UBND, yêu cầu hộ gia đình ông Thắng di dời toàn bộ tài sản, vật liệu kiến trúc ra khỏi khu đất tại ngõ 46 Thụy Khuê. Sau khi hộ ông Thắng tự nguyện bàn giao khu đất, UBND phường Thụy Khuê đã cho dựng hàng rào bằng sắt để quản lý và chống lấn chiếm.

Vậy nhưng sau đó, người dân phát hiện hộ ông Thắng lại dựng cổng sắt, chặn đoạn ngõ cụt cạnh khu đất, đồng thời dỡ bỏ một phần hàng rào sắt để sử dụng riêng. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Vũ Bá Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cho biết, khu đất cuối ngõ 46 phố Thụy Khuê đã bị hộ ông Lý Mạnh Thắng tái lấn chiếm trái phép nhiều lần. Mỗi lần cán bộ phường xuống kiểm tra, ông Thắng cho dỡ bỏ cổng sắt, vậy nhưng khi cán bộ phường rời khỏi hiện trường, ông Thắng lại cho dựng như cũ. Hiện, khu đất cuối ngõ 46, phố Thụy Khuê, đã được UBND phường Thụy Khuê đề xuất xây dựng nhà văn hóa khu dân cư. Nếu đề xuất được thực hiện, UBND phường sẽ cho xây dựng bức tường áp sát với cửa trổ ra phía khu đất của nhà ông Thắng nên việc xử lý mở rộng cửa của gia đình ông tạm thời chưa thực hiện. Trong thời gian tới, nếu gia đình ông Thắng không dỡ bỏ cổng sắt và thu dọn tài sản, vật liệu ra khỏi khu đất UBND phường sẽ cưỡng chế…

Thực tế, hộ ông Lý Mạnh Thắng đã nhiều lần tái lấn chiếm khu đất cuối ngõ 46, gây bức xúc đối với người dân khu vực và làm mất thời gian xử lý của chính quyền địa phương. Đề nghị UBND phường Thụy Khuê phải có biện pháp xử lý kiên quyết để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng cổng sắt, chiếm đất công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.