Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô nhiễm nặng từ những điểm tập kết, trung chuyển rác thải

Hoàng Hà| 21/07/2014 06:16

(HNM) - Từ lâu nay, người dân nhiều nơi khu vực nội thành Hà Nội khá bức xúc khi hằng ngày phải chịu đựng cảnh các điểm tập kết, trung chuyển rác thải, các xe ép rác, chở rác làm dây nước rỉ rác ra môi trường gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.


Dạo một vòng quanh các quận Hà Đông, Thanh Xuân... vào giờ cao điểm từ 17h đến 18h hằng ngày, dễ nhận thấy những bất cập do các điểm tập kết rác gây ra. Tại hầu hết các điểm, hàng chục xe thu gom với lượng rác thải đầy ứ, cao lút đầu xếp thành hàng; nước rích chảy tràn lan trên mặt đường bốc mùi hôi thối nồng nặc. Không chỉ ô nhiễm vào những giờ tập kết và ép rác, tại các điểm tập kết, trung chuyển rác, mùi xú uế bốc lan tỏa khắp cả khu vực từ ngày nọ sang ngày kia, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân, gây mất mỹ quan đô thị.

Điểm trung chuyển rác ở gần chợ Yên Phúc, phường Phúc La (Hà Đông) thường xuyên gây ô nhiễm môi trường.


Gây ô nhiễm và mất mỹ quan nhất phải kể đến điểm trung chuyển rác gần chợ Yên Phúc (tổ dân phố 6, phường Phúc La, quận Hà Đông). Theo quan sát, tại đây vào 15h-19h hằng ngày, lượng xe rác đã được thu gom tập kết về đây, bốc mùi hôi thối nồng nặc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân sống xung quanh. Đáng nói, điểm trung chuyển này chỉ cách dãy ki ốt của chợ Yên Phúc và nhà dân 3-5m nên mức độ gây ô nhiễm là rất nghiêm trọng. Vào giờ ép rác (từ 17h trở đi), chiếc xe ép rác lớn đỗ chình ình trên đường, đúng ở ngã ba phố Yên Phúc và phố Bạch Thái Bưởi nên thường xuyên gây tắc nghẽn giao thông. Không những thế nước ép rác chảy lênh láng, bốc mùi thối, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi ngao ngán. Sau khi thực hiện công việc ép rác, vận chuyển đi xử lý, toàn bộ lượng phế thải xây dựng, những mảnh gỗ… không chở đi được đã được công nhân vệ sinh môi trường chất đống tại đây, trông rất mất mỹ quan. Ngoài ra, ở quận Hà Đông còn một số điểm trung chuyển khác đã và đang gây ô nhiễm môi trường, nhân dân bức xúc như điểm ở đầu cầu chùa Ngòi, điểm gần sân vận động Hà Đông, điểm gần Siêu thị Co.op mart Hà Đông…

Thực trạng điểm tập kết, trung chuyển rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan; xe thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của các công ty môi trường đô thị không được che chắn hoặc che chắn không đúng quy định, để nước rác rò ra khắp các tuyến đường đã tồn tại nhiều năm. Thiết nghĩ, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, về lâu dài các cơ quan chức năng của thành phố và các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải phải nghiên cứu biện pháp khắc phục nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do các điểm tập kết, trung chuyển rác, xe chở rác gây ra, chứ không thể cứ vin vào lý do xe xuống cấp, hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng mà các đơn vị thu gom, vận chuyển muốn làm gì thì làm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm nặng từ những điểm tập kết, trung chuyển rác thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.