Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính quyền địa phương có biết?

Minh Hoàng| 01/11/2014 07:24

(HNM) - Báo Hànộimới số ra ngày 21-8-2014 đăng tin, ảnh phản ánh: Vào giờ cao điểm trưa, chiều hằng ngày, đoạn đường giáp với chợ Chúc Sơn (Chương Mỹ) thường xuyên bị tắc nghẽn bởi hàng quán bày bán hai bên đường.



Tại đây, rất nhiều hộ kinh doanh rau quả, thực phẩm tươi sống kê bàn, dựng ô ngay dưới lòng đường để bán hàng. Ngoài ra, các hộ kinh doanh trong dãy ki ốt của chợ Chúc Sơn cũng bày hàng lấn hết vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Ảnh đăng báo ngày 21-8-2014.

Ảnh chụp ngày 30-10-2014.


Trở lại khu vực này sau hơn 2 tháng báo đăng, tình trạng bày bán hàng lấn chiếm hành lang giao thông không được cải thiện. Quan sát tại đây vào chiều 30-10, rất nhiều người dân ngang nhiên kê bàn, để hàng hóa lấn ra lòng đường. Người mua hàng đỗ xe ngay dưới lòng đường, đứng mua hàng gây cản trở giao thông.

Đặc biệt, khi có ô tô đi qua cả đoạn đường dài khoảng 100m chạy qua khu vực chợ Chúc Sơn bị ùn tắc. Dư luận đặt câu hỏi, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực chợ Chúc Sơn diễn ra từ lâu, vậy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ có biết?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền địa phương có biết?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.