Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều triền đê bị tận dụng để… trồng rau

Bài, ảnh: Phong Châu| 21/03/2015 07:06

(HNM) - Thời gian gần đây trên mái đê của một vài tuyến đê chạy qua các quận, huyện của TP Hà Nội đã và đang bị người dân sinh sống gần đó tận dụng để… trồng rau, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng, sự an toàn của đê điều và mỹ quan đô thị…

Vườn xà lách tại đê Bát Tràng.


Đê sông Hồng, đoạn chạy qua phường Bồ Đề (quận Long Biên), tình trạng chiếm dụng triền đê để trồng rau xảy ra ở cả hai mái đê. Cụ thể, đoạn từ cầu Chương Dương rẽ phải theo hướng Bát Tràng, chạy theo phố Phú Viên - phố nằm song song với đê, đập vào mắt là những ô rau xanh trồng trải dài suốt triền đê, kéo dài từ đầu phố đến gần chợ Bồ Đề. Gọi là ô rau xanh bởi triền đê này đã được bảo vệ chống xói mòn bằng những tấm gạch bê tông vuông lát theo hình dích dắc, xen kẽ giữa một tấm bê tông là một ô đất trống. Tận dụng những ô đất này, nhiều hộ dân sinh sống gần mặt đê đã… "cày cuốc" để trồng các loại rau. Đi dọc đoạn đê này, chúng tôi ghi nhận các chủng loại rau được tăng gia tại đây khá phong phú: Bắp cải, xà lách, rau thơm, khoai lang, rau bí…

Điều 11, 16, Pháp lệnh Đê điều quy định:

Nghiêm cấm đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê, trừ vật liệu dự trữ phòng, chống lụt, bão; cuốc giẫy cỏ, chất đống rơm rạ, củi rác ở đê. Mái đê, cơ đê phải trồng cỏ hoặc áp dụng biện pháp khác để chống xói mòn.

Trong khi đó, bên kia triền đê là phố Lâm Du (hướng ngược lại từ Bát Tràng về cầu Chương Dương), việc xới cỏ mái đê, cuốc đất, quây rào trồng rau cũng được nhiều hộ thực hiện. Chỉ một đoạn phố ngắn khoảng 50-70m, chúng tôi ghi nhận có gần 20 khoảnh đất được nhổ bỏ cỏ chống xói mòn, lập vườn trồng rau tại đây. Có những đoạn, đất trên đê được một số hộ cuốc vát, san luống xuống phía dưới để tạo độ thoải cho dễ trồng cây... Một số vườn rau còn được rào giậu cẩn thận để tránh bị gà phá hoại.

Không chỉ ở đoạn đê trên, việc tận dụng triền đê để trồng rau cũng diễn ra ngay tại đê sông Hồng đoạn chạy qua đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ). Cụ thể, hai mái đê dọc đường Nghi Tàm cũng đã được lát xen kẽ các block gạch bê tông để chống xói mòn, song tại các ô đất trống, cỏ đã được nhổ bỏ để trồng rau. Ngay từ đầu phố Nghi Tàm, đoạn từ cửa khẩu An Dương trở đi (dãy nhà số chẵn) hay ở phía bên kia mặt đê (dãy nhà số lẻ), các ô rau với nhiều chủng loại được trồng và chăm bón xanh tốt. Ngoài việc tận dụng đất để trồng rau, một số hộ còn trồng các loại hoa và cây cảnh. Tại một số đoạn đê khác trên địa bàn Hà Nội, tình trạng trồng cây, rau màu khác tràn lan trên mái đê như: Ngô được trồng ở đoạn qua đường An Dương Vương (quận Tây Hồ), bắc giàn tre nứa để trồng mướp, bầu, bí… (đoạn đê chạy qua địa phận phường Thụy Phương, giáp với Chèm, quận Bắc Từ Liêm)…

Đê điều là công trình quan trọng được nhân dân ta xây dựng, giữ gìn, tu bổ qua nhiều thế hệ nhằm ngăn lũ, bảo vệ tính mạng của nhân dân, bảo vệ sản xuất, tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân… Việc bảo vệ đê, nghiêm cấm các hành vi gây tổn hại đến đê điều đã được đưa vào pháp lệnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã và đang xảy ra không ít các hành vi vi phạm Pháp lệnh Đê điều. Hà Nội đã từng xử lý nhiều trường hợp vi phạm về lĩnh vực này, tuy nhiên hầu hết mới chỉ xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm hành lang bảo vệ an toàn đê điều; còn những vi phạm kiểu nêu trên dường như vẫn xem nhẹ... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều triền đê bị tận dụng để… trồng rau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.