Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vi phạm TTXD tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh): Sẽ kiên quyết xử lý

Nguyên Hà| 21/04/2016 07:03

(HNM) - Thông tin đến Đường dây nóng Báo Hànộimới, người dân xã Đông Hội (huyện Đông Anh) cho biết: Vừa qua, trên hành lang thoát lũ Sông Đuống, đoạn qua địa bàn thôn Đông Ngàn, gia đình bà Phạm Thị Phúc đã xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Công trình xây dựng trái phép trên hành lang thoát lũ Sông Đuống, đoạn qua xã Đông Hội (Đông Anh).


Tại khu vực Xóm Chùa, hộ gia đình bà Phạm Thị Phúc xây dựng trái phép công trình trên hành lang thoát lũ Sông Đuống, đoạn qua địa bàn thôn Đông Ngàn. Vừa qua, người dân đã có đơn phản ánh sự việc đến chính quyền và các cơ quan chức năng xã Đông Hội, huyện Đông Anh, đề nghị sớm kiểm tra, áp dụng biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ đối với công trình vi phạm. Thế nhưng, rất lạ là cho đến nay, việc xử lý đối với công trình vi phạm TTXD do bà Phúc làm chủ đầu tư vẫn "giậm chân tại chỗ", chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm?

Ngày 10-4-2016, quan sát thực tế khu vực, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Trên khu vực hành lang thoát lũ Sông Đuống, cạnh những phần diện tích đất nông nghiệp vốn chỉ được phép sử dụng vào mục đích canh tác, trồng hoa màu tạm thời, cây ngắn ngày, đang tồn tại một công trình xây dựng với hệ thống móng bê tông cốt thép kiên cố, cao hơn 1m…

Trao đổi sự việc này với ông Đặng Xuân Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hội, được biết ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Đội Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng trái phép do bà Phạm Thị Phúc làm chủ đầu tư. Theo nội dung Biên bản số 12/BB-XPHC-ĐH, ngày 29-3-2016, do Đội Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh lập thì tại thời điểm phát hiện vi phạm, chủ đầu tư đã dựng cột, kèo bằng thép và lợp mái tôn trên diện tích rộng 27,9m2. Do chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng nên vừa qua chính quyền đã vận động chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình vi phạm TTXD. Tuy nhiên, ngày 1-4-2016 gia đình bà Phúc có đơn xin trì hoãn việc tháo dỡ. Cũng theo ông Thiện, hết tháng 4-2016 gia đình bà Phúc không tự giác chấp hành tháo dỡ, trả lại đất theo nguyên trạng, UBND xã Đông Hội sẽ tổ chức lực lượng xử lý đối với công trình vi phạm TTXD theo quy định.

Báo Hànộimới sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh vụ việc. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vi phạm TTXD tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh): Sẽ kiên quyết xử lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.