Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì sao chậm xử lý?

Bảo Nga| 16/07/2016 07:56

(HNM) - Ngày 2-6-2016, chuyên mục Đường dây nóng Báo Hànộimới đăng bài: “Quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông”, phản ánh việc quán cà phê Bùng Binh tại địa chỉ số 14, đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân thường xuyên diễn ra tình trạng lấn chiếm hè đường làm bãi đỗ xe, gây trở ngại cho người đi bộ.

Vỉa hè ở các góc ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến đã bị chủ quán cà phê Bùng Binh “trưng dụng” làm bãi đỗ xe riêng. Vào cuối giờ sáng, chiều và tối hằng ngày, từng đoàn xe ô tô xếp thành hàng dài, đỗ phía vỉa hè trước cửa quán Bùng Binh khiến phương tiện tham gia giao thông qua đây phải “né” để tránh va chạm.

Ảnh đăng báo ngày 2-6-2016.

Ảnh chụp ngày 1-7-2016.


Làm việc với PV Báo Hànộimới, ông Đỗ Kiên Cường, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam nói sẽ cắt cử lực lượng kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm… Tuy nhiên, có mặt tại quán cà phê Bùng Binh ngày 1-7 , PV Báo Hànộimới chứng kiến cả chục chiếc ô tô đỗ dàn hàng ngang ngay trên vỉa hè, án ngữ quán cà phê Bùng Binh. Một vi phạm nhỏ nhưng không hiểu vì lý do gì, đã hơn một tháng trôi qua, chính quyền và Công an phường Thanh Xuân Nam vẫn chưa xử lý!?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao chậm xử lý?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.