Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chậm xử lý vi phạm đê điều ở Ứng Hòa

Ánh Dương| 11/02/2017 07:45

(HNM) - Báo Hànộimới số ra ngày 14-4-2016 đăng bài: “Huyện Ứng Hòa: Đê sông Đáy


Trong đó, số công trình kiên cố vi phạm còn tồn tại nhiều, điển hình là tại các xã, thị trấn Vân Đình (808 trường hợp vi phạm), Đồng Tiến (192 trường hợp), Sơn Công (103 trường hợp), Lưu Hoàng (278 trường hợp)... Tại địa phận xã Viên Nội, trong số 96 trường hợp vi phạm thì có 21 trường hợp lấn chiếm đất để xây nhà, 14 trường hợp được giao trái thẩm quyền...

Đến nay, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương mới thực hiện được công tác kiểm tra, thống kê các trường hợp vi phạm, việc hoàn thiện hồ sơ, xử lý, giải tỏa vi phạm đạt rất thấp. Đến bao giờ, các trường hợp vi phạm đê điều ở Ứng Hòa mới được xử lý dứt điểm?


Ảnh đăng báo số ra ngày 14-4-2016.

Công trình xây dựng trên mái và hành lang bảo vệ đê ở thôn Trung, xã Viên Nội (ảnh chụp ngày 7-2-2017).
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chậm xử lý vi phạm đê điều ở Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.