Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Rác" pa nô quảng cáo?

Nguyễn Thu Hằng| 02/03/2017 06:13

(HNM) - Mấy ngày nay, mỗi gốc cây ở vỉa hè dọc sông Lừ, đoạn song song với hồ Định Công (Hoàng Mai) đang được gắn những tấm pa nô quảng cáo cỡ lớn. “Smile Building. Ra mắt chung cư đẹp nhất khu Định Công - Giải Phóng, view ba hồ. Giá chỉ từ…”. Trên trục đường dài khoảng 1km này, có đến hàng chục tấm pa nô


Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội, tại các khu vực chuẩn bị ra mắt các dự án chung cư như thế này, dọc nhiều tuyến phố xung quanh thường xuyên ở tình trạng treo gắn pa nô quảng cáo màu sắc bắt mắt để tiếp thị. Có thể thấy, các pa nô quảng cáo này diện tích khá lớn và được trưng đàng hoàng, kiểu “ăn to nói lớn”, chứ không “úi xùi”, lén lút giống quảng cáo rao vặt trái phép. Trước tình trạng treo các tấm pa nô quảng cáo vô tội vạ mà nhiều người cho rằng đó là “rác" quảng cáo và đặt câu hỏi: Việc này có được cấp phép hay không? Thành phố đang nỗ lực xóa quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Việc xuất hiện tràn lan các tấm pa nô quảng cáo treo trên thân cây như thế, gây không ít bức xúc cho bà con khu vực. Siết lại hình thức quảng cáo này (nếu có phép) hoặc xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm (nếu trái phép) là điều nhiều người mong mỏi.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Rác" pa nô quảng cáo?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.