Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ hồ sau khi xử lý ô nhiễm

Ngọc Hạ (quận Đống Đa)| 18/03/2017 07:25

Thông tin có 36/140 hồ ở khu vực ngoại thành đã được xử lý xong ô nhiễm bằng chế phẩm Redoxy-3C là tin vui đối với không chỉ người dân ngoại thành mà còn của nhiều người quan tâm đến lĩnh vực môi trường. 140/150 hồ ở ngoại thành ô nhiễm là con số không nhỏ, thể hiện mức độ nghiêm trọng mà người dân


Việc TP Hà Nội mở rộng phạm vi xử lý ô nhiễm nước hồ ở khu vực ngoại thành cho thấy sự quan tâm cấp thiết đến việc cải tạo môi trường sông hồ, bảo đảm đời sống vệ sinh, an toàn của người dân. Biện pháp rốt ráo này sẽ mang lại kết quả tích cực cho môi trường hồ ngoại thành. Tuy nhiên, để duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của nhiều thành phần cùng chung sức. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công cải tạo ô nhiễm hồ để triển khai công việc nhanh chóng, kịp thời. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền đến toàn thể nhân dân ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ hồ sau xử lý ô nhiễm. Hơn tất cả, người dân phải từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt, chấm dứt hành vi xả thải xuống hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ hồ sau khi xử lý ô nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.