Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàng Mai: Một số tuyến đường vẫn tràn lan vi phạm!

Bảo Nga| 21/03/2017 07:01

(HNM) - Ở một số địa bàn, việc triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường vẫn chưa được như mong muốn…

Trước số nhà 67-69 Đặng Xuân Bảng, hàng loạt bục bệ, cầu dẫn, chiếm tới 1/2 vỉa hè.


Đi dọc tuyến đường Vũ Tông Phan những ngày này, rất dễ nhận ra những hình ảnh trái ngược. Tuyến đường có chiều dài khoảng 3km, nối từ Ngã Tư Sở đến Khu đô thị (KĐT) Bắc Linh Đàm, qua địa phận hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai. Trong khi đoạn đầu phố (địa phận quận Thanh Xuân), công tác giữ gìn TTĐT, VSMT được duy trì thường xuyên; vỉa hè, lòng đường luôn phong quang, sạch đẹp, thì phía cuối đường, đoạn từ ngã tư Vũ Tông Phan - Định Công Thượng đến lối rẽ sang KĐT Bắc Linh Đàm (thuộc địa phận hai phường Định Công và Đại Kim, quận Hoàng Mai), mặc dù có vỉa hè khá rộng nhưng thường xuyên diễn ra tình trạng vi phạm TTĐT và VSMT. Từ số nhà 63 đến 73 Định Công Thượng tập trung nhiều điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe cộ, phế liệu ngổn ngang.

Tại đoạn đường tiếp giáp tòa chung cư Đại Kim Building, toàn bộ vỉa hè đã bị một xưởng gia công sắt thép quây lại, “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường. Song, điểm nhức nhối nhất phải kể đến phía cuối đường Định Công Thượng, hàng trăm mét lòng đường, vỉa hè tại khu vực này luôn ngập trong rác, phế thải xây dựng. Báo Hànộimới đã nhiều lần phản ánh về thực trạng nêu trên, song nạn đổ trộm vẫn liên tục tái diễn. Trong ngày đầu triển khai kế hoạch lập lại TTĐT trên toàn thành phố, đoạn đường này vẫn còn một lượng lớn rác thải, phế thải xây dựng lớn, tràn từ vỉa hè xuống lòng đường. Nhưng đến nay, lượng rác, phế thải đã cơ bản được lực lượng chức năng thu dọn. Dãy lều lán, hàng quán án ngữ hai bên vỉa hè trước tòa chung cư Đại Kim Building cũng đã được giải tỏa. Tuy nhiên, một cư dân sống tại chung cư Đại Kim cho biết: Vấn nạn đổ trộm phế thải xây dựng tại đoạn đường này diễn ra thường xuyên, cứ dọn sạch được vài hôm, rồi đâu lại vào đấy. Chúng tôi rất mong chính quyền và công an phường có biện pháp ứng trực, xử lý dứt điểm để nạn đổ trộm phế thải vật liệu xây dựng, hàng quán lấn chiếm hè đường sẽ không còn tái diễn!

Cách đường Vũ Tông Phan không xa, tuyến đường Đặng Xuân Bảng (phường Đại Kim) cũng trong cảnh tương tự. Dù đang trong đợt cao điểm ra quân giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng tình trạng vi phạm TTĐT tại đây vẫn diễn ra như ngày thường. Ngạc nhiên hơn, trước số nhà 67-69 Đặng Xuân Bảng, hàng loạt bục bệ, cầu dẫn thò ra, chiếm tới 1/2 vỉa hè nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý. Không chỉ đỗ xe vây kín vỉa hè, nhiều hộ dân còn “cát cứ” bằng cách dùng chậu hoa, cây cảnh để phân định ranh giới…

Trước đó, phát biểu trên Báo Hànộimới ngày 7-3-2017, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định, quận sẽ thực hiện đúng quy trình 3 bước gồm: Vận động tuyên truyền - kiểm tra, nhắc nhở - xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để bảo đảm các tuyến đường, hè phố thông thoáng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo quận Hoàng Mai, chính quyền phường Định Công và Đại Kim cần quyết liệt hơn trong việc lập lại TTĐT, TTXD và VMĐT tại các tuyến đường, phố trên địa bàn, tránh tình trạng “bắt cóc, bỏ đĩa” như đã từng diễn ra lâu nay

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Một số tuyến đường vẫn tràn lan vi phạm!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.