Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần chấm dứt việc xâm hại cây xanh

Vũ Phương Thảo| 30/03/2017 06:36

Từ tháng 3-2017 đến nay, Hà Nội tích cực xử lý vi phạm trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, gỡ bỏ biển hiệu quảng cáo, mái che, mái vẩy lắp đặt không đúng quy định.

Buổi tối, đi dọc nhiều tuyến phố, rất dễ nhận ra nhiều cây xanh đang “phát sáng” như vậy. Dây đèn led màu sắc được cuốn tròn ôm quanh suốt chiều dài thân cây. Một hình thức thu hút khách của các chủ quán, song rõ ràng đây cũng là một kiểu xâm hại cây xanh, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Với các đô thị, cây xanh đóng vai trò rất quan trọng. Việc xâm hại cây xanh bằng nhiều hình thức: Bao bó gốc cây bằng bê tông, đổ nước nóng, hóa chất khiến cây chết, đóng đinh gắn biển quảng cáo... diễn ra khá phổ biến. Thế nhưng lâu nay các hình thức xâm hại này không bị xử lý. Đã đến lúc chúng ta không thể thờ ơ, xem nhẹ hay bỏ qua những hành vi trên. Với kiểu quảng cáo quấn dây đèn led xung quanh thân cây, cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, gỡ bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần chấm dứt việc xâm hại cây xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.