Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm theo phản ánh của người dân

Bảo Hân| 04/04/2017 11:38

(HNMO) - Sáng 4-4, UBND phường Thịnh Liệt đã tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại 364/104 đường Giải Phóng thuộc tổ 6 phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cưỡng chế phần công trình vi phạm của một gia đình tại 364/104 đường Giải Phóng.


Đây là công trình thi công trên đất không được phép xây dựng do ông Nguyễn Đức Bẩy ở Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư. Vi phạm này đã được cử tri và nhân dân phường Thịnh Liệt phát hiện và yêu cầu xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Đức Bẩy, chính quyền phường đã tổ chức lực lượng cưỡng chế, xử lý nghiêm trên tinh thần không để phát sinh “điểm nóng”, vi phạm trật tự văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Đức cũng cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, UBND phường Thịnh Liệt đã tập trung lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố Thịnh Liệt, đường Giải Phóng, đường Trương Định, ngõ 88 phố Giáp Nhị...

Kết quả trong quý I-2017, phường Thịnh Liệt đã tổ chức 7 đợt ra quân, tháo dỡ 253 biển quảng cáo các loại; 91 mái hiên di động; phá dỡ 93 bục bệ, cầu dắt xe... trên tuyến đường Giải Phóng; tổ chức 6 đợt ra quân vệ sinh môi trường tại tuyến đường Sông Sét, mương Giáp Nhị, sân chơi đối diện trường Tiểu học Thịnh Liệt.

Riêng trong tháng 3-2017, UBND phường đã tổ chức xử lý giải tỏa phương tiện, vật tư của Công ty Phương Trị tại khu đất thuộc khuôn viên khu B Công viên Yên Sở; đôn đốc Xí nghiệp thoát nước số 3 thay thế 7 tấm đan và Xí nghiệp quản lý điện chiếu sáng thay 14 bóng đèn các loại trên địa bàn phường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cưỡng chế công trình vi phạm theo phản ánh của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.