Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sớm xử lý việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích

Ánh Dương| 27/04/2017 06:42

(HNM) - “Một số người dân xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm

Công trình xây dựng vi phạm tại khu Sốc Sen, xã Phú Túc.


Theo đó, năm 2015, tại xứ đồng Phần Trăm (thôn Trình Viên), ông Phạm Văn Khởi đã tự ý đổ 106,5m2 mặt nền bê tông trên đất trồng lúa, xây tường gạch, dựng khung sắt lợp tôn để làm chuồng trại chăn nuôi lợn. Cũng trên đất trồng lúa, ở xứ đồng Dâu Dưới (thôn Lưu Thượng), hai trường hợp khác là ông Nguyễn Xuân Trường đã đắp nền trên tổng diện tích 684m2, dựng nhà mái tôn với diện tích 168m2 và 42m2; và ông Nguyễn Văn Bẩy xây hai công trình diện tích 109,2m2 và 226,2m2. Tháng 1-2016, tại xứ đồng 2 Mẫu Dưới (thôn Lưu Thượng), ông Đặng Văn Tiện xây chuồng trại chăn nuôi diện tích 154m2 và nhà bảo vệ diện tích 42m2.

Ngoài hàng chục vụ vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tại xã Phú Túc còn có trường hợp ông Đào Văn Thi (thôn Tư Sản) chiếm dụng và lấp lòng máng I2VD5 với diện tích 168,96m2 để xây hai công trình… Đây là hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo thống kê của UBND xã Phú Túc, từ năm 2008 đến 2016, ngoài 9 trường hợp tự tháo dỡ công trình, xã còn 66 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lấn chiếm đường giao thông... với tổng diện tích 21.400m2, nằm trên địa bàn các thôn Lưu Thượng, Lưu Đông, Lưu Xá, Trình Viên, Tư Sản…

Đặc biệt, trong giai đoạn 2013-2015, vi phạm xảy ra tới 49 vụ, chủ yếu xây công trình chuồng trại trên đất nông nghiệp, tại các xứ đồng Phần Trăm, Đường Cả, Chuôm Nhận, Dâu Dưới, 2 Mẫu Trên, 2 Mẫu Dưới, Ải Trong… Điều đáng chú ý là, mãi đến tháng 5-2016, sau khi có chỉ đạo của Huyện ủy Phú Xuyên, UBND xã Phú Túc mới lập các biên bản vi phạm hành chính và biên bản kiểm tra hiện trạng đối với từng trường hợp vi phạm.

Trong số những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xã Phú Túc phân loại 53 trường hợp không phù hợp quy hoạch, cần phải cưỡng chế, giải tỏa. 30 trường hợp thuộc thẩm quyền UBND xã xử lý, đã được hoàn thiện hồ sơ; 23 trường hợp thuộc thẩm quyền UBND huyện xử lý. Các trường hợp còn lại thuộc diện lấn chiếm đất công, xen kẹt, xã Phú Túc đánh giá là “phù hợp quy hoạch khu dân cư, hiện đang cho các hộ đăng ký vào hồ sơ quản lý đất đai theo Hướng dẫn số 97/2017 của Sở Tài nguyên Môi trường”.

Sau khi UBND xã Phú Túc báo cáo về tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, ngày 6-5-2016 Huyện ủy Phú Xuyên đã có Thông báo số 105/TB-HU, chỉ đạo xã Phú Túc tập trung hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm, tổ chức cưỡng chế theo quy định xong trước ngày 30-6-2016. Nhưng đến nay đã gần một năm trôi qua, vi phạm vẫn tồn tại. Lý giải về sự chậm trễ này, ông Trần Văn Khiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc cho biết: “Những trường hợp thuộc thẩm quyền, UBND xã mới chỉ hoàn thiện hồ sơ, chưa lập phương án cưỡng chế giải tỏa vi phạm. Những trường hợp đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết, xã đã gửi báo cáo từ tháng 6-2016. Các cơ quan chức năng của huyện cũng đã về kiểm tra hiện trạng, hồ sơ, nhưng đến nay vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể”.

Sự việc cho thấy đã có sự buông lỏng công tác quản lý trong một thời gian dài. Do đó, chính quyền xã Phú Túc cần có sự quyết liệt để xử lý dứt điểm những vi phạm nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm xử lý việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.