Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải xử lý nghiêm nạn quảng cáo trái phép

Ngọc Hạ (Quận Thanh Xuân)| 06/05/2017 06:39

Nghị định 158/2013/NĐ-CP

Trong khi người có sản phẩm quảng cáo dù đã ghi tên, số điện thoại cụ thể trên tờ rơi quảng cáo, rao vặt thì không bị xem xét, xử lý vì... muôn vàn lý do vô can trong sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ chấm dứt khi Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5-2017.

Theo đó, các vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông như phát tờ rơi, quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông, quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Quan trọng hơn, người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội sẽ chịu phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đây được cho là điểm mới trong Nghị định 28/2017/ NĐ-CP bởi đã nhắm trúng ngọn nguồn phát sinh quảng cáo rao vặt.

Hy vọng, việc xử phạt những hành vi nêu trên sẽ giúp răn đe, cảnh tỉnh để người có sản phẩm quảng cáo phải chú ý tìm hiểu, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xử lý nghiêm nạn quảng cáo trái phép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.