Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị

Duy Biên| 09/05/2017 07:09

(HNM) - Nhằm bảo đảm an toàn, tránh xảy ra những sự cố do gãy, đổ cây xanh trong mùa mưa bão, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đang tiến hành cắt, tỉa cây xanh trên một số tuyến đường phố.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa cây khô mục trên tuyến đường Yên Phụ. Ảnh: Nhật Nam


Đường La Thành là một trong số rất ít tuyến đường ở Hà Nội có nhiều cây cổ thụ dọc hai bên đường. Vào mùa hè, tán lá che nắng cho người tham gia giao thông. Từ đầu tháng 4-2017, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã triển khai cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường này. So với trước đó, độ che phủ của tán cây giảm đáng kể. Một số người dân băn khoăn, việc cắt, tỉa cây xanh để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão là cần thiết, nhưng chỉ nên cắt, tỉa những cành dễ bị gió quật gãy và giữ lại tán nhỏ ở phía dưới thì hợp lý hơn.

Giống như ở đường La Thành, hàng cây xanh ở hai bên phố Đội Cấn cũng mới được cắt, tỉa tán lá. Ông Nguyễn Văn Diệu ở số nhà 22 phố Đội Cấn cho biết: “Nếu như việc cắt, tỉa được thực hiện cách đây vài tháng thì cây xanh còn kịp mọc lá tạo bóng mát cho mùa hè sắp đến. Năm 2016, hàng cây dọc tuyến phố cũng đã được cắt, tỉa. Năm nay, các cây tiếp tục bị cắt tỉa tiếp, liệu có ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây?”.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, công ty đã thực hiện cắt, tỉa 15.714 cây trên 102 tuyến phố trên địa bàn 12 quận. Việc cắt, tỉa được thực hiện theo Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 26-12-2016 của UBND TP Hà Nội về việc công bố quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá duy trì công viên, cây xanh trên địa bàn thành phố. Theo đó, cây bóng mát được phân loại thành 4 nhóm, tùy theo chiều cao và đường kính của cây. Mục đích của việc cắt tỉa cây bóng mát là nhằm định hướng cho cây phát triển tán cân đối, khỏe mạnh, có hình dáng, kích thước, cấu trúc cành lá phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ, đặc điểm không gian, cảnh quan đường phố đồng thời hạn chế thấp nhất cây đổ, cành gãy. Về kỹ thuật cắt tỉa, ngoài việc loại bỏ bớt tán lá nhằm giảm sự cản trở của gió trong mùa mưa bão đồng thời cắt các cành tán phát triển chồng chéo nhau giúp cây tập trung nuôi dưỡng các cành chính tạo tán của cây, còn loại bỏ những cành lá thấp cản trở tầm nhìn cho người tham gia giao thông trên các đường...

Hiện nay, công ty đang tiến hành cắt hạ độ cao theo đúng quy trình kỹ thuật cho cây xanh trên một số tuyến phố như Yên Phụ, Huỳnh Thúc Kháng, Đội Cấn, Nguyên Hồng, Vũ Ngọc Phan, Hoàng Ngọc Phách... để bảo đảm an toàn cho nhân dân, người tham gia giao thông, đặc biệt khi mùa mưa bão năm 2017 đang đến gần. Cũng theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, riêng tuyến phố Đội Cấn, năm 2016 công ty mới chỉ cắt vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô và gỡ phụ sinh. Do tuyến phố có nhiều chủng loại cây xanh, đặc biệt là xà cừ đường kính lớn, những mùa mưa bão trước đây thường xuyên có cây đổ, cành gãy, nên năm 2017, công ty tiến hành cắt hạ độ cao để bảo đảm an toàn cho người dân...

Có thể nói, việc cắt, tỉa cây xanh trước mùa mưa bão là cần thiết vì sự an toàn của người dân. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, khi mùa mưa bão đến, số lượng cây xanh bị đổ, gãy đã gây thiệt hại không nhỏ về tài sản, thậm chí cả tính mạng của người dân. Còn nhớ, mới đây, sáng 31-3, khi mùa mưa bão chưa đến, đã xảy ra vụ đổ cây xanh trong khuôn viên Trường THPT làm một số học sinh bị thương; một ô tô cũng bị cây xanh đổ đè bẹp trên phố Phan Huy Chú vào sáng cùng ngày. Tại hội nghị giao ban quý 4-2017, triển khai nhiệm vụ tháng 5 và các tháng tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Xây dựng đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội tăng cường công tác cắt tỉa cây xanh (kể cả trong các khu đô thị) bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật trước thời gian mùa hè, an toàn trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất cây đổ gây tai nạn cho nhân dân. Năm 2016, UBND TP Hà Nội đã đầu tư nhiều xe chuyên dụng phục vụ cho việc cắt tỉa cây xanh. Những thiết bị này không chỉ giúp tăng năng suất lao động, hỗ trợ hiệu quả cho công nhân trong khi thực hiện nhiệm vụ mà còn bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân Thủ đô khi mùa mưa bão đang đến gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an toàn, mỹ quan đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.