Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì sao chưa dứt điểm?

Hoàng Minh| 16/05/2017 06:50

(HNM) - Đây là câu hỏi mà nhiều người dân thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín) đặt ra khi thấy công trình vi phạm đồ sộ, xây trên đất thuê thầu và hành lang bảo vệ đê điều...

Công trình vi phạm của gia đình ông Nguyễn Văn Thảo vẫn chưa được xử lý dứt điểm.


Báo Hànộimới, số ra ngày 25-2-2017 có bài “Tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín: Chậm xử lý sai phạm!”, phản ánh: Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nhưng hộ ông Nguyễn Văn Thảo, thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm đã tự ý xây chuồng trại chăn nuôi, cơ sở chế biến thức ăn… trên diện tích gần 1.500m2 đất thuê thầu và hành lang bảo vệ đê điều tại khu vực giáp đầm Bộ Đầu. Khi phát hiện vi phạm (tháng 12-2016), UBND xã Vạn Điểm đã phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng huyện Thường Tín và các cơ quan chức năng kiểm tra, lập hồ sơ. Ngày 16-1-2017, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với hộ ông Thảo. Tuy nhiên, hộ ông Thảo không tự tháo dỡ vi phạm, ngược lại còn tiếp tục hoàn thiện công trình, gây bức xúc trong nhân dân. Trước hành vi đó, ngày 8-3-2017, UBND xã Vạn Điểm đã ban hành quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt hành chính đối với hộ ông Nguyễn Văn Thảo, buộc ông Thảo phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 15 ngày...

Hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày UBND xã Vạn Điểm ban hành quyết định cưỡng chế, nhưng theo khảo sát của phóng viên Báo Hànộimới vào ngày 12-5, hộ ông Thảo mới chỉ “đối phó”, tháo dỡ một phần nhỏ công trình vi phạm (khoảng 200m2); phần còn lại với diện tích “khủng” gần 1.300m2 vẫn “án binh bất động”. Đáng nói, hộ ông Thảo còn ngang nhiên đưa công trình vào sử dụng như một sự thách thức pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm cho biết, thực hiện quyết định cưỡng chế của UBND xã, đến nay hộ ông Thảo đã tự tháo dỡ một phần công trình vi phạm nằm trong hành lang bảo vệ đê. Hiện tại, cùng với việc lập phương án, kế hoạch tổ chức phá dỡ công trình vi phạm theo quy định, UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Thảo tự tháo dỡ phần vi phạm còn lại. Trước câu hỏi của phóng viên về thời điểm xử lý dứt điểm vi phạm, ông Khải không đưa ra được câu trả lời.

Để bảo đảm trật tự kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và hạn chế đơn thư khiếu kiện phức tạp tại địa phương, đề nghị UBND huyện Thường Tín tiếp tục chỉ đạo xã Vạn Điểm thực hiện nghiêm quyết định cưỡng chế đã ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao chưa dứt điểm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.