Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để thành phố mãi xanh...

Nguyễn Thanh Hải| 23/05/2017 06:19

(HNM) - TP Hà Nội đang nghiên cứu đề án 100 tuyến phố du lịch xanh - sạch - đẹp với phong cách bốn mùa hoa...

Từ lâu, một trong những nét đặc trưng của Hà Nội là những con đường đẹp với hàng cây cổ thụ, trong đó có những tuyến phố đi vào tiềm thức bao người như: Phố Lò Đúc với hàng sao đen; phố Quang Trung, Nguyễn Du với cây hoa sữa; phố Phan Đình Phùng, Trần Phú là những hàng sấu xanh mát… Gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, những tuyến đường mới được xây dựng. Cũng đã có không ít những hàng cây cổ thụ phải “nhường đất” để phục vụ các dự án phát triển Thủ đô.

Phải khẳng định, phục vụ phát triển đô thị là điều đương nhiên, nhưng việc trồng thêm nhiều cây xanh là điều vô cùng cần thiết nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, đồng thời góp phần làm đẹp thành phố. Những ngày này, đi trên các tuyến phố Kim Mã, Văn Cao… những hàng bằng lăng trổ hoa tím ngắt đang đua nở, thật đẹp mắt. Với đề án xây dựng các tuyến phố du lịch theo phong cách bốn mùa hoa, tôi hoàn toàn ủng hộ và mong muốn dự án sớm triển khai để Hà Nội không chỉ thêm đẹp mà còn mãi ngát xanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để thành phố mãi xanh...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.