Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính người dân cần chủ động tố giác

Đỗ Thị Tuyết (quận Nam Từ Liêm)| 08/06/2017 06:26

(HNM) - Hằng ngày, sông Nhuệ bị các nguồn thải công nghiệp từ các làng nghề, khu công nghiệp, cơ sở y tế và sinh hoạt… xả thẳng xuống sông, khiến dòng nước biến thành một màu đen kịt, luôn bốc mùi xú uế.


Quan sát tại một số địa phương trên lưu vực sông chạy qua địa phận Hà Nội, tình trạng xả rác, phế thải của người dân vẫn tái diễn nghiêm trọng. Dưới lòng sông là những ụ rác nổi váng đen; nhiều đoạn mái đê còn là nơi tập kết phế thải xây dựng, đất đá…

Những ngày trời nắng, các hộ dân sống ven sông đều phải đóng kín cửa để tránh mùi xú uế nồng nặc tràn vào nhà. Trong lúc này, không ai khác, chính người dân sống ở hai bên lưu vực sông Nhuệ phải kịp thời phát hiện, tố giác với các cơ quan chức năng về các hành vi xả thải gây ô nhiễm xuống lòng sông.

Đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai có hiệu quả “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020”, để sớm trả lại màu xanh vốn có của dòng sông và môi trường sống trong lành cho người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính người dân cần chủ động tố giác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.