Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vỉa hè thành... bãi rác

Bảo Nga| 17/06/2017 07:22

(HNM) - Khoảng hai năm nay, vỉa hè kéo dài từ trước cửa Đại sứ quán Nga đến giáp khu vực bãi trông giữ xe của BV Giao thông vận tải bị nhiều đơn vị trên địa bàn chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, rác, phế thải; dựng lều lán để bán hàng…

Hằng ngày, một lượng lớn rác, phế thải được tập kết ngay trên vỉa hè. Từ khoảng 22h hôm trước đến 3h hôm sau, lượng rác, phế thải, vật liệu xây dựng này được các xe ô tô trọng tải lớn đến thu gom, chở đi nơi khác. “Đêm nào cũng vậy, từng đoàn xe nối đuôi nhau ra vào, xúc đổ rác thải ầm ĩ. Có khi, người ta dùng gầu xúc tạo thành các hố sâu tại chỗ rồi đổ các loại rác thải độc hại xuống dưới. Sau đó, đợi đến đêm khuya đốt rác ngay tại chỗ khiến các hộ dân xung quanh mất ăn, mất ngủ bởi tiếng ồn và mùi xú uế, bụi bẩn xộc thẳng vào nhà” - một người dân tại đây cho biết.

Chiều 8-6, có mặt tại ngõ 84, phóng viên nhận thấy, phía tiếp giáp Đại sứ quán Nga có vỉa hè rộng 6-7m, chạy dài khoảng 400m. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực vỉa hè đã bị “băm nát”, rất nhếch nhác. Khu vực trước cửa Đại sứ quán Nga, vỉa hè được tận dụng để trồng rau trong hộp xốp. Tiếp đó là bãi phế thải, vật liệu xây dựng được tập kết thường xuyên. Ngay cạnh đó là một nhà lán tạm bợ, được che chắn bằng đủ loại ni lông, giấy bìa, ván gỗ, phía sau là những kiêu gạch xếp hàng dài, cao lút đầu người. Một tấm biển quảng cáo khá to được treo ở khu vực này, ghi rõ: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Long Phượng - chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, phá dỡ, đào móng, vận chuyển phế thải bằng máy công nghiệp…

Theo phản ánh của những người dân nhiều năm sinh sống tại đây, công ty trên chính là “chủ nhân” điểm tập kết rác, phế thải, vật liệu xây dựng này. Không những vậy, do nằm sát cổng sau Bệnh viện Giao thông vận tải, ngõ 84 phố Chùa Láng, đoạn giáp dự án nhà tái định cư N1 - N2 - N3 quận Đống Đa còn thường xuyên bị hàng chục xe taxi chiếm dụng, xếp hàng dài chờ khách, gây tình trạng lộn xộn, mất trật tự an ninh...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng cho biết: Thực chất phần vỉa hè nêu trên tại ngõ 84 phố Chùa Láng là diện tích đất dự án, đã được giao cho UBND phường Láng Thượng quản lý. Mọi hoạt động kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng, phế thải, dựng lều lán… đều là vi phạm. Công an và chính quyền địa phương đã rất vất vả trong việc nhắc nhở, xử phạt các chủ hộ kinh doanh tại đây, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mọi việc lại tái diễn. Theo kế hoạch, thời gian tới, UBND và Công an phường Láng Thượng sẽ tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp lấn chiếm, vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè trên tuyến ngõ này. Cụ thể, sẽ yêu cầu tháo dỡ lều lán, di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng, đề xuất cho quây rào toàn bộ khu đất để chống tình trạng tái lấn chiếm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỉa hè thành... bãi rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.