Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Đổi phế liệu, giữ màu xanh"

Nguyễn Thị Thảo| 27/06/2017 06:26

(HNM) - Rất nhiều phế liệu có thể tái sử dụng hoặc để tái chế phục vụ sản xuất công nghiệp, thế nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều loại phế liệu như vỏ lon bia, chai, lọ, thùng nhựa... vẫn được người dân vứt bỏ, làm gia tăng lượng rác thải phải xử lý, và ở một góc độ nào đó còn là sự lãng phí.


Xuất phát từ thực trạng đó, nhằm góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày, từ năm 2014 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông đã duy trì việc động viên hội viên, phụ nữ tổ chức phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và phát động phong trào “Đổi phế liệu, giữ màu xanh” tới 100% các cơ sở Hội. Thông qua việc phát động phong trào đã huy động được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia thu gom phế liệu, bán lấy kinh phí để chi hoạt động từ thiện, mua phương tiện, dụng cụ vệ sinh môi trường, mua làn nhựa, túi ni lông thân thiện với môi trường để phát cho hội viên.

Phong trào “Đổi phế liệu, giữ màu xanh” không những góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mà còn góp phần từng bước nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ môi trường. Nếu phong trào này ngày càng được nhân rộng, tôi tin rằng môi trường sống xung quanh chúng ta ngày càng xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Đổi phế liệu, giữ màu xanh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.