Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe hàng di động gây mất mỹ quan đô thị

Đỗ Thanh Tú| 29/06/2017 06:19

(HNM) - Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng bán hàng rong trên vỉa hè và lòng đường. Tuy nhiên, tại khu vực chợ Nhà Xanh (quận Cầu Giấy) và trước cửa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tình trạng lấn chiếm lòng, hè đường bán hàng rong trên các xe hàng di động đang tái diễn.

Thoạt nhìn khu vực này nom giống "phố" ẩm thực nhưng thực ra là nơi tập trung những hàng rong tự phát. Ngoài ra, do bày bán ở lòng đường, vỉa hè, thức ăn không được che đậy nên đồ ăn, thức uống ở đây không bảo đảm an toàn thực phẩm. Vào thời điểm nhất định, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hàng quán lấn chiếm hè, lòng đường, xử lý tình trạng bán hàng rong. Tuy nhiên, khi lực lượng này đi khỏi thì các xe hàng di động lại tiếp tục hoạt động, nhìn rất phản cảm và gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xe hàng di động gây mất mỹ quan đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.